Đồng Nai cho tách thửa đất trở lại từ đầu tháng 3/2018

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 27/02/2018 10:33 GMT+7

Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai

VTV.vn - Những khu đất từ 500 đến 2.000m² phải lập bản vẽ mặt bằng, từ 2.000m² trở lên mới phải lập dự án. Đối với đất ở, diện tích tối thiểu sau khi tách thửa tùy theo khu vực.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cho phép tách thửa đất trở lại từ đầu tháng 3/2018. Quyết định mới sẽ bỏ quy định số thửa tối thiểu và phải lập dự án khi tách, thay vào đó là quy định về diện tích. Việc cho tách thửa trở lại sau một thời gian dài tạm ngưng cho thấy nhu cầu tách thửa ở Đồng Nai đang tăng cao.

Các phường và các xã Tân Hạnh, Hiệp Hòa, Hóa An, thị xã Long Khánh có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 60m²; các xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa, Long Hưng và các thị trấn thuộc các huyện có diện tích tối thiểu sau khi tách thửa là 80m²; các xã còn lại tối thiểu là 100m².

Về đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được tách là 500m2.

TP.HCM chính thức ban hành quyết định tách thửa mới TP.HCM chính thức ban hành quyết định tách thửa mới Đồng Nai: Hàng nghìn hồ sơ xin tách thửa chưa được giải quyết Đồng Nai: Hàng nghìn hồ sơ xin tách thửa chưa được giải quyết Nguy cơ vỡ quy hoạch hạ tầng giao thông vì đua nhau xây nhà trên đất tách thửa Nguy cơ vỡ quy hoạch hạ tầng giao thông vì đua nhau xây nhà trên đất tách thửa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước