Đồng Nai: Đất đồi bị xẻ tan hoang, chính quyền 'không biết'?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 01/12/2015 11:47 GMT+7

VTV.vn - Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương đang là một dấu hỏi lớn khi hàng chục hecta đất đồi, rừng bị san phẳng bởi các đối tượng khai thác đất trái phép ở Đồng Nai.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai thì trên địa bàn xã không hề có chuyện khai thác đất trái phép, hoặc nếu có, thì chỉ là vài hộ lấy để san lấp mặt bằng.

"Có một hai trường hợp người ta cất nhà, người ta có nhờ mấy anh em ra hốt dùm để đổ đường giao thông của xã đang làm. Một vài xe gì đó thì có", Chủ tịch UBND xã Tam An, Long Thành, Đồng Nai cho biết.

Tuy nhiên với số lượng "một vài xe" như lời Chủ tịch UBND xã Tam An thì diện tích cả khu đồi vài hecta sẽ không bị khoét sâu, tan hoang như thực tế.

Theo ghi nhận. các đối tượng khai thác đất cho biết vì khai thác không phép nên sau khi đào bới vận chuyển xong không cần phải hoàn thổ, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Với mỗi xe đất có giá 250.000 VNĐ, một tháng khai thác liên tục có thể kiếm được vài trăm triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước