Dòng vốn ngoại tích cực đổ vào thị trường M&A Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/12/2016 15:58 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Công ty chứng khoán Sài Gòn, dòng vốn ngoại đang đổ ào ạt vào thị trường M&A trong năm qua với giá trị lên tới 6 tỷ USD, cao nhất trong cả thập kỷ qua.

Tính chung trong cả năm có tới 300 thương vụ mua bán, sáp nhập từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hai thương vụ lớn nhất thuộc về Big C Việt Nam và Massan.

Tập đoàn Centrar group của Thái Lan đã bỏ ra 1,1 tỷ USD mua Big C Việt Nam. Singha Asia Holding cũng của Thái Lan bỏ ra 1 tỷ USD mua lại cổ phần của Massan. Theo ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam đây đều là thương vụ thu hút được nhiều nhà đầu tư ngoại, nên giá bán được khá cao.

Vị đại diện này cũng khẳng định, các hoạt động M&A ở 3 lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng và bất động sản thu hút dòng tiền nhiều nhất. Và nhu cầu mua bán, sáp nhập đến từ cả hai phía, người mua và người bán.

Lý giải nguyên nhân vì sao thị trường M&A Việt Nam hấp dẫn vốn ngoại, đại diện Tập đoàn VinaCapital khẳng định lãi suất ở Thái Lan và Nhật Bản tương đối thấp, họ sẵn sàng mang tiền ra các thị trường có GDP tăng trưởng từ 6 - 7% một năm như Việt Nam để đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận.

Thêm một lý do nữa, việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp lớn như Sabeco, Habeco, Vietnam Airlines được coi là những mảnh đất sơ khai chưa có nhiều dấu chân của các nhà đầu tư nước ngoài tại đây. Vì thế mảnh đất này còn khá màu mỡ.

Cũng theo các chuyên gia năm 2017 vẫn sẽ là một năm khởi sắc của thị trường M&A của Việt Nam. Việc mua bán, sáp nhập vẫn diễn ra nhộn nhịp ở lĩnh vực bán lẻ, tiêu dùng, bất động sản. Ngoài ra ngành ngân hàng được coi là một ẩn số, rất có thể sẽ có những thương vụ đầu tiên được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước