Dù bị áp thuế cao, xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ vẫn tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 10:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn -Dù bị áp thuế chống bán phá giá rất cao, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chương trình thanh tra cá da trơn nhưng xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ vẫn tăng.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 4/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt 108 triệu USD, tăng 26%. Nguyên nhân do giá nguyên liệu trong nước tăng, đẩy giá xuất khẩu sang tất cả các thị trường, trong đó có thị trường Mỹ tăng lên.

Trên thực tế, xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn đang phải chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao, gấp 5,61 lần so với trước đây.

Các doanh nghiệp cá tra phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch Các doanh nghiệp cá tra phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch

VTV.vn - Các doanh nghiệp phải hướng tới xuất khẩu chính ngạch để kiểm soát chặt chẽ sản lượng, chất lượng sản phẩm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước