Du lịch TP Hồ Chí Minh thu hơn 100.000 tỷ đồng sau 8 tháng

Đ.Huyền-Thứ năm, ngày 07/09/2023 16:30 GMT+7

VTV.vn - Trong 8 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh đã đón gần 25 triệu lượt khách, trong đó có gần 3 triệu lượt khách quốc tế.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITE-HCMC) lần thứ 17 năm 2023 đã khai mạc sáng 7/9 tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn SECC, TP Hồ Chí Minh.

Du lịch TP Hồ Chí Minh thu hơn 100.000 tỷ đồng sau 8 tháng  - Ảnh 1.

Khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế ITE HCMC 2023.

Hội chợ năm nay thu hút hơn 400 đơn vị triển lãm và thương hiệu là các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, hiệp hội du lịch, viện nghiên cứu du lịch, công ty, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú, các hãng hàng không và các đơn vị vận chuyển...

Ngoài ra, ITE HCMC đã lựa chọn và mời 199 người mua quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), GCC - Kuwait...

Du lịch TP Hồ Chí Minh thu hơn 100.000 tỷ đồng sau 8 tháng  - Ảnh 2.

Hội chợ đã mời 199 người mua quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ITE HCMC 2023 là mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi khẳng định vai trò quan trọng của ITE HCMC trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, tăng dòng khách lưu chuyển giữa các quốc gia và tối ưu hoá thu nhập du lịch thông qua việc kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, doanh nghiệp du lịch các nước hạ nguồn sông Mê Kông với doanh nghiệp các thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng trong khu vực và thế giới.

Ông cũng nhìn nhận "các dự báo năm 2022 về phục hồi du lịch cho thấy còn nhiều lạc quan; kết quả năm 2023 chưa đạt như mong đợi cả về lượt khách, doanh thu và đóng góp của du lịch vào phát triển kinh tế xã hội. Điều này đặt ra cho chúng ta sự cân nhắc nhiều mặt khi dự báo; đặc biệt là đánh giá đúng những diễn biến khó lường đang diễn ra để có cách tiếp cận, thích ứng phù hợp. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà chúng tôi mong muốn hướng đến trong Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 này".

Tại TP Hồ Chí Minh, trong 8 tháng đầu năm 2023 đã đón gần 25 triệu lượt khách, đạt 63% so với năm 2019, trong đó có gần 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 105,2% so cùng kỳ năm 2022, doanh thu du lịch đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của quá trình hợp tác quốc tế về du lịch giữa các quốc gia, khu vực trong thời gian qua.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng giám đốc Vietravel nhận định: "Sự kiện là cơ hội rất lớn để mở rộng thị phần khách quốc tế, sau thời gian dịch chúng ta có nhiều cửa ngõ để mở cửa đi ra với du lịch thế giới cũng như để đón thêm khách quốc tế đến với Việt Nam".

Du lịch TP Hồ Chí Minh thu hơn 100.000 tỷ đồng sau 8 tháng  - Ảnh 3.

Hội chợ dự kiến thu hút hơn 25.000 khách tham quan.

Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2023 kỳ vọng mở ra hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm. (B2B - Business To Business: hình thức kinh doanh, giao dịch trực tiếp giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp).

Sự kiện sẽ kéo dài đến hết ngày 9/9, du khách tham quan tại ngày hội tiêu dùng dành cho công chúng có thể nhận được các ưu đãi hấp dẫn từ các doanh nghiệp lữ hành, hàng không, nhà hàng, khách sạn như mua tour kích cầu, vé máy bay giá rẻ và chương trình bốc thăm may mắn… Hội chợ dự kiến thu hút hơn 25.000 khách tham quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước