Đức: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 1,5 thập kỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/05/2017 14:23 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chỉ số tâm lý của người tiêu dùng Đức đã tăng lên mức 10,4%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2001.

Con số này được Công ty nghiên cứu thị trường GFK công bố đã giúp gia tăng kỳ vọng tiêu dùng cá nhân sẽ thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm 2017. Theo GFK, nền kinh tế Đức vẫn đang bùng nổ trong năm nay, bất chấp những rủi ro toàn cầu trước các chính sách bảo hộ của một số quốc gia và các cuộc đàm phám gay cấn của châu Âu với nước Anh về Brexit.

Ước tính, tiêu dùng sẽ tăng 1,5% trong năm 2017, trở thành một trụ cột quan trọng hỗ trợ cho nền kinh tế. Thực tế, chi tiêu hộ gia đình là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Đức trong 2 năm trở lại đây.

Các doanh nghiệp Đức thích nghi với môi trường đa văn hóa Các doanh nghiệp Đức thích nghi với môi trường đa văn hóa Đức: Start-up thay đổi thói quen tiêu thụ thực phẩm Đức: Start-up thay đổi thói quen tiêu thụ thực phẩm Đức: Dân số già hóa làm giảm sút tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức: Dân số già hóa làm giảm sút tiềm năng tăng trưởng kinh tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước