Đức tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/09/2017 10:05 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong số thị trường Việt Nam nhập khẩu dược phẩm trong 8 tháng đầu năm 2017, thị trường Đức tiếp tục dẫn đầu, đạt 208,8 triệu USD, tăng 34,47% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là thị trường Pháp, kế đến là Ấn Độ. Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Nga tăng mạnh vượt trội, tăng trên 340%.

Ngoài nhập từ thị trường Nga tăng mạnh, nhập khẩu từ một số thị trường cũng có tốc độ tăng khá như: Thụy Sỹ và Đài Loan (Trung Quốc).

Phân phối, bán lẻ dược phẩm: Giới đầu tư ấp ủ nhiều tham vọng Phân phối, bán lẻ dược phẩm: Giới đầu tư ấp ủ nhiều tham vọng

VTV.vn -DN sản xuất dược chạy đua mở rộng hệ thống phân phối; DN bán lẻ từng bước chen chân vào thị trường; khối DN ngoại với tiềm lực tài chính, sẵn sàng chi tiền thâu tóm DN nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước