Được miễn thuế, ô tô Nga chuẩn bị "rồng rắn" đến Việt Nam

Nhật Linh - Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Liên bang Nga)-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 11:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/3 vừa qua, Việt Nam và Nga đã ký Nghị định hợp tác trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp xe ô tô.

Thoả thuận trên là dự án hợp tác đầu tiên trong khu vực thương mại tự do được ký kết năm 2015 giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu. Theo lộ trình, ngay từ giữa năm nay các hãng sản xuất xe ô tô tại Nga là GAZ, KAMAZ và UAZ sẽ bắt đầu xuất khẩu miễn thuế ô tô và các phụ tùng ô tô sang Việt Nam.

Dự kiến, có khoảng 800 chiếc ô tô Nga sẽ được miễn thuế đến Việt Nam trong năm nay, 2.550 xe trong 3 năm tới và 13.500 phụ kiện trong 5 năm. Đây là những con số khởi động cho dự án hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô.

Ước tính, trong khoảng 3 năm đầu thực hiện dự án hợp tác các doanh nghiệp của Nga sẽ tiết kiệm được 3,5 tỷ RUB (tương đương hơn 50 triệu USD) khi xuất khẩu ô tô sang thị trường Việt Nam. Ngoài thị trường Việt Nam, các liên doanh giữa hai nước còn định hướng sản xuất ô tô để xuất khẩu sang các nước thứ 3, trước hết là các nước Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước