ECB bơm thêm 900 triệu Euro tín dụng ELA cho Hy Lạp

Thanh Hiệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 23/07/2015 15:34 GMT+7

Một ngân hàng ở thủ đô Athens mở cửa ngày 20/7. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa bơm thêm 900 triệu Euro hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp.

Báo chí Đức dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ngay trước khi Quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu quyết định về gói các biện pháp cải cách và khắc khổ thứ 2 để đổi lấy cứu trợ của các chủ nợ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tiếp tục bơm thêm tín dụng hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp.

Quyết định bổ sung khoản tín dụng trị giá 900 triệu Euro được đưa ra sau một cuộc họp qua điện thoại của Hội đồng thống đốc ECB, qua đó sẽ nâng mức trần tín dụng thanh khoản cho các ngân hàng Hy Lạp lên mức 90 tỷ Euro.

Tuần trước, ECB cũng đã bơm 900 triệu Euro tín dụng ELA cho Hy Lạp. So với những quyết định về ELA trước đây của ECB, 2 lần nâng tín dụng gần đây chỉ ở quy mô nhỏ song rất có ý nghĩa với Hy Lạp, giúp các ngân hàng nước này mở cửa trở lại sau nhiều ngày đóng cửa, mặc dù việc giao dịch vẫn còn nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước