ECB yêu cầu Hy Lạp bơm vốn vào 4 ngân hàng để tránh rủi ro

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/11/2015 09:44 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa yêu cầu Hy Lạp bổ sung nguồn vốn trị giá 14.4 tỷ Euro (khoảng gần 16 tỷ USD) vào 4 ngân hàng chính của nước này.

Thông báo này được đưa ra sau khi ECB thực hiện kiểm tra tình hình sức khỏe tài chính của Hy Lạp, nhằm đánh giá về tiến trình thực hiện các cải cách mà nước này đã cam kết trong khuôn khổ gói cứu trợ trị giá 86 tỷ Euro.

Theo đó, 4 ngân hàng chính của Hy Lạp đang thiếu hụt 14.4 tỷ Euro vốn trong trường hợp xấu nhất.

Yêu cầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB với 4 ngân hàng Hy Lạp là để đối phó với những cú sốc về kinh tế có thể xảy ra trong tương lai.

Quyết định của ECB được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Hy Lạp đang chuẩn bị bỏ phiếu về một dự luật tái cấp vốn ngân hàng, buộc các ngân hàng lớn phải đệ trình kế hoạch bổ sung vốn cho Bộ phận giám sát ngân hàng của ECB trước ngày 6/11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước