EU công bố đề xuất đánh thuế các hãng công nghệ lớn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/03/2018 17:43 GMT+7

Trụ sở Ủy ban Châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: Getty)

VTV.vn - EU đã công bố các đề xuất về một loại thuế mới đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, trong đó có trang mạng xã hội Facebook và "gã khổng lồ" công nghệ Google.

Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU Pierre Moscovici đã trình bày các đề xuất của mình tại Brussels với mục tiêu giành lại hàng tỷ Euro từ các tập đoàn đa quốc gia của Mỹ trốn thuế bằng cách đăng ký thu nhập tại các nước châu Âu đánh thuế thấp.

Ông Pierre Moscovici, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU cho rằng: "Nguồn thu từ các ngành kỹ thuật số ở châu Âu ít bởi các công ty hoạt động trong lĩnh vực này gần như không được đánh thuế. Tại sao lại vậy? Đơn giản vì luật quốc gia và quốc tế được đưa ra cả thập kỷ trước là dành cho thời kỳ tiền Internet".

Theo đề xuất, các công ty lớn trong lĩnh vực kỹ thuật số sẽ phải nộp thuế 3% dựa theo lợi nhuận, chứ không phải thu nhập. Ước tính, EU có thể thu về ít nhất 5 tỷ Euro/năm. Những biểu thuế mới được coi là một biện pháp tạm thời trước khi EU đưa ra một hướng toàn diện hơn để đánh thuế vào các hoạt động sinh lợi nhuận trong châu Âu.

"Dù các công ty này không có trụ sở, không hiện diện tại EU nhưng vẫn sẽ bị đánh thuế dựa trên các hoạt động của mình trong các nước thành viên EU. Những công ty sẽ bị đánh thuế nếu hội đủ các tiêu chí: tổng doanh thu từ việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số trong 1 năm là hơn 7 triệu Euro, hoặc có 10 triệu người sử dụng, hoặc có 3000 hợp đồng mỗi năm", ông Pierre Moscovici, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của EU cho biết thêm.

Theo quy định hiện nay của EU, các công ty như Google và Facebook có thể lựa chọn đăng ký báo cáo thu nhập tại bất kỳ quốc gia thành viên nào trong khối. Điều này dẫn đến việc các công ty công nghệ sẽ chọn báo cáo doanh thu từ các quốc gia mà họ ghi nhận có mức doanh thu thấp hơn cả như Ireland, Hà Lan hoặc Luxembourg.

Cổ phiếu của các công ty công nghệ tại châu Á giảm sau bê bối của Facebook Cổ phiếu của các công ty công nghệ tại châu Á giảm sau bê bối của Facebook

VTV.vn - Sau bê bối của Facebook, thị trường chứng khoán châu Á cũng chứng kiến phiên giảm điểm ở phần lớn các chỉ số chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước