EU giải ngân 3 tỷ Euro trợ giúp người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/02/2016 13:02 GMT+7

Người tị nạn ở châu Âu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 3/2, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua thủ tục giải ngân 3 tỷ Euro nhằm trợ giúp người tị nạn Syria đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), khoản tiền trên sẽ hỗ trợ trực tiếp người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, giúp họ cải thiện việc tiếp cận với giáo dục và y tế. Trong khoản hỗ trợ này, 2 tỷ Euro sẽ do các quốc gia thành viên đóng góp, số tiền còn lại được trích từ nguồn ngân sách của EU.

Theo thỏa thuận đạt được giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ tháng 12/2015, nếu Ankara đáp ứng yêu cầu thắt chặt các đường biên giới, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hưởng lợi từ chế độ miễn thị thực đi lại trong khu vực Schengen của châu Âu trong vòng 1 năm. Thỏa thuận trên cũng liên quan đến sự giúp đỡ của EU đối với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có những biện pháp tuần tra trên biển và trên bộ, nhằm ngăn chặn hàng triệu người nhập cư đang đổ vào nước này.

Chỉ riêng năm 2015 đã có khoảng 1,5 triệu người tị nạn vượt biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ và tìm đường đến châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước