Đan Mạch thảo luận thay đổi quy chế với người tị nạn

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 11:19 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Quốc hội Đan Mạch hôm 13/1 đã bắt đầu thảo luận kế hoạch thay đổi quy chế với người tị nạn, trong đó bao gồm việc tịch thu tài sản.

Dự luật về kế hoạch gây tranh cãi này do Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đề xuất, dự kiến sẽ được bỏ phiếu thông qua vào cuối tháng này nếu giành được sự ủng hộ của phần lớn các nhà lập pháp.

Nếu được thông qua, giới chức Đan Mạch có thể thu số tài sản trị giá hơn 10.000 Krone/người di cư (tương đương 1.450 USD), tuy nhiên không bao gồm các mặt hàng như nhẫn cưới hay điện thoại di động.

Cùng ngày, Chính phủ Đan Mạch đã quyết định gia hạn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời tại đường biên giới chung với Đức thêm 20 ngày, vì cho rằng vẫn còn nguy cơ số lượng lớn người di cư trái phép đến nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước