EU yêu cầu Anh nghiêm túc thương lượng về Brexit

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/08/2017 11:28 GMT+7

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chủ tịch Ủy ban châu Âu bày tỏ sự thất vọng trước cách tiếp cận của Chính phủ Anh đối với các cuộc thương lượng về Brexit.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa đưa ra cảnh báo, nước Anh trước tiên phải nhất trí với các điều khoản rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trước khi tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về mối quan hệ hậu Brexit.

Ông Juncker cho biết, châu Âu sẽ không khởi động bất kỳ cuộc thương lượng nào về mối quan hệ trong tương lai trước khi tất cả các vấn đề chia tách được giải quyết. Ông đồng thời cũng bày tỏ sự thất vọng trước cách tiếp cận của Chính phủ Anh đối với các cuộc thương lượng về Brexit.

Hiện Anh và EU đang tiến hành vòng đàm phán thứ ba về Brexit tại Brussels, Bỉ. Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ quyết định liệu đàm phán Brexit thành công hay chưa vào tháng 10 tới, song hiện có nhiều khả năng, quyết định này sẽ phải lùi tới tháng 12, bởi bất đồng giữa hai bên chưa có dấu hiệu được thu hẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước