EVN sẽ không còn độc quyền mua - bán điện

Linh Khánh, Trung Hậu, Thanh Xuân-Thứ tư, ngày 26/08/2015 14:53 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 4 năm tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không còn là nhà mua điện duy nhất như từ trước tới nay.

Thị trường điện của Việt Nam sẽ có 5 đơn vị được thực hiện chức năng mua, bán điện gồm: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Tổng công ty Điện lực Hà Nội, thay vì chỉ có duy nhất Tập đoàn Điện lực Việt Nam như hiện nay. Sự khác biệt về quản trị, điều hành và sự cạnh tranh giữa các đơn vị này có thể tạo ra những mức giá bán điện thành phẩm khác nhau.

Sự cạnh tranh giữa các nhà phân phối điện về giá bán kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch hơn về giá điện trong thời gian tới.

Phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh

VTV.vn - Theo phê duyệt của Bộ Công Thương, từ năm 2019 sẽ vận hành chính thức thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước