FBI dừng điều tra bà Clinton, chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Trần Hà - Thường trú Đài THVN tại Mỹ-Thứ ba, ngày 08/11/2016 09:29 GMT+7

VTV.vn - Tối 8/11, theo giờ Việt Nam, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ chính thức diễn ra. Chứng khoán Mỹ đêm 7/11 đã tăng mạnh trước thềm bầu cử.

Sau 9 ngày giảm điểm, trong phiên vừa qua, tất cả các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đã tăng vọt, trong đó Dow Jones tăng hơn 350 điểm, tương đương 2% giá trị, đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3.

Thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh là do thông tin về việc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm qua (7/11) đã quyết định dừng điều tra bà Hillary Clinton về vụ sử dụng email cá nhân trong thời gian bà còn làm Ngoại trưởng.

Việc tăng điểm này đang ngụ ý rằng, phố Wall kỳ vọng vào khả năng chiến thắng của bà Hillary Clinton. Không chỉ có chứng khoán, đồng USD cũng đã tăng khá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên vừa qua.

Phố Wall cho rằng, nếu bà Hillary thắng sẽ khiến thị trường tăng khoảng 3%. Nhưng nếu ông Donald Trump thắng, thị trường sẽ giảm đến 10%, và sẽ có một cơn hoảng loạn thực sự, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả ngày mà nước Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit.

Tuy nhiên, thông tin vừa qua từ FBI quyết định không khởi tố về vụ email cá nhân có thể là tin vui với bà Hillary, nhưng cũng vẫn hoàn toàn chưa phải là một căn cứ để cho rằng bà Hillary sẽ giành chiến thắng. Vì cuộc đua ở 9 bang chiến trường, nơi các cử tri vẫn đang lưỡng lự chưa biết bầu cho ai vẫn đang rất gay go.

Theo thông tin cập nhật đến thời điểm này, mặc dù tại nhiều cuộc thăm dò vẫn cho thấy bà Hillary đang dẫn điểm trước ông Donal Trump, nhưng số điểm vẫn rất sát sao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước