FDI của Trung Quốc vào Mỹ đạt kỷ lục trong năm 2016

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 06:03 GMT+7

VTV.vn - Trong năm 2016, doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào Mỹ ở mức kỷ lục 45,6 tỷ USD.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Rhodium Group, đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mỹ đã tăng gấp 3 trong năm 2016 so với năm 2015. Điều này cũng đưa tổng vốn đầu tư dài hạn của Trung Quốc vào tài sản hữu hình lần đầu tiên đạt hơn 100 tỷ USD. Cùng với số vốn trên, các công ty Trung Quốc hiện đang tuyển dụng hơn 100.000 nhân công ở Mỹ.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự gia tăng đầu tư dòng vốn FDI từ phía Trung Quốc đánh dấu chuyển biến trong quan hệ giữa hai đầu tàu kinh tế lớn nhất nhì của thế giới. Chủ yếu dòng vốn đổ vào Mỹ trong năm 2016 thông qua các hoạt động thâu tóm doanh nghiệp từ công nghệ đến hóa chất.

Tuy nhiên, Rhodium nhận định, sự xuất hiện của chính quyền Donald Trump, đặc biệt là việc bổ nhiệm những nhân vật có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc sẽ khiến doanh nghiệp Trung Quốc khó lặp lại mức đầu tư trên trong năm 2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước