Gần 130 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế hộ nghèo Kon Tum

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/03/2017 10:01 GMT+7

Nguồn: VTV News

VTV.vn - Chỉ riêng tỉnh Kon Tum, sau 2 năm triển khai dự án tại 30 xã khó khăn, đã giải ngân được gần 130 tỷ đồng.

Tây Nguyên không chỉ có cà phê mà là vùng đất của những cây công nghiệp giá trị. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao của cả nước. Chính vì vậy, dự án giảm nghèo Tây Nguyên là một chủ trương lớn nhằm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo trong khu vực. Chỉ riêng tỉnh Kon Tum, sau 2 năm triển khai dự án tại 30 xã khó khăn, đã giải ngân được gần 130 tỷ đồng.

Số tiền này được dành để xây dựng 81 công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch tại những địa bàn khó khăn, bên cạnh đó là hơn 500 tiểu dự án hỗ trợ sinh kế về trồng trọt, chăn nuôi với trên 6.400 hộ dân tham gia.

Bà con đã được tư vấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời cùng nhau xây dựng điều lệ nhóm, phương thức hoạt động, qua đó có các giải pháp hỗ trợ nhau vươn lên phát triển sản xuất.

Hiện những cây, con giống hỗ trợ cho bà con sản xuất đã và đang phát triển, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu tại địa phương. Đây cũng chính là động lực để bà con ở những địa bàn khó khăn của tỉnh Kon Tum tích cực vươn lên xóa đói giảm nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước