Kon Tum: Xã biên giới Đắk Nông hoàn thành chuẩn nông thôn mới

Đình Chiểu (VTV8)-Thứ tư, ngày 15/03/2017 22:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đắk Nông Điện tử)

VTV.vn - Xã biên giới Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã được công bố đạt chuẩn nông thôn mới.

Đây là xã biên giới đầu tiên trên tuyến biên giới với hai nước bạn Lào và Campuchia đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu trên, trong những năm qua, xã Đắk Nông đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Xã  Đắk Nông đã huy động được trên 26 tỷ đồng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội, trong đó có 27km đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hóa. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, nhà văn hóa... đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố. Cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện.

Đến nay, tỉnh vùng cao biên giới Kon Tum đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước