Giá dầu giảm mạnh trước khả năng Mỹ mở kho dự trữ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2022 20:55 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

VTV.vn - Giá dầu thế giới đã giảm sau khi xuất hiện các thông tin rằng Mỹ đang cân nhắc mở kho dự trữ dầu để ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung hiện nay.

Giá dầu ngọt nhẹ đã giảm 5% xuống mức 102 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cũng giảm 4% xuống mức 108 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc cho phép trích khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày từ kho dự trữ trong vòng vài tháng để kiềm chế đà tăng giá dầu.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm còn do tâm lý lo ngại nhu cầu dầu từ Trung Quốc sẽ giảm trong bối cảnh Thượng Hải, thành phố lớn nhất nước này, đang áp dụng lệnh phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng kêu gọi các nước khác mở kho dự trữ dầu để giảm áp lực nguồn cung cho thị trường. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, việc một số nước cùng mở kho dự trữ dầu đã không mang lại nhiều tác động giúp kìm chế đà tăng giá "vàng đen," vốn đã bắt đầu từ khi nền kinh tế toàn cầu dần khôi phục sau thời gian đình trệ vì đại dịch COVID-19 và những hy vọng rằng nhu cầu dầu sẽ tăng cao.

Hôm nay (31/3), IEA sẽ họp khẩn cấp bộ trưởng để thảo luận về tình hình thị trường, cũng như đưa ra quyết định tập thể về việc xả kho dự trữ dầu chiến lược của các nước.

Cũng trong ngày 31/3, nhóm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới và các đối tác (OPEC +), trong đó có Nga, dự kiến sẽ tham dự cuộc họp hàng tháng. Các bên được cho là sẽ duy trì quan điểm tạm thời chưa dỡ bỏ giới hạn sản lượng ở mức 400.000 thùng/ngày kể cả trong thời gian khủng hoảng nguồn cung năng lượng.

Giá dầu giảm về sát mốc 100 USD/thùng Giá dầu giảm về sát mốc 100 USD/thùng

VTV.vn - Giá dầu tại châu Á tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm trong phiên dịch sáng nay (29/3).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước