Giá dầu giảm sau quyết định của OPEC+

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/12/2023 10:39 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: iStock)

VTV.vn - Thị trường vàng đen ghi nhận đà đi xuống trong phiên đêm 30/11, với giá dầu WTI giảm mạnh hơn 2% xuống dưới 76 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng mất khoảng 0,3% giá trị.

Đóng cửa phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2024, hết hạn giao dịch ngày 30/11, giảm 27 xu Mỹ, tương đương 0,3%, xuống 82,83 USD/thùng và giảm 5,2% trong tháng này. Còn giá dầu Brent giao tháng 2/2024, bắt đầu ngày giao dịch đầu tiên, đã giảm 2,00 USD/thùng, tương đương 2,4%, xuống còn 80,86 USD/thùng.

Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,90 USD/thùng (2,4%) xuống 75,96 USD/thùng và giảm 6,2% trong tháng 11/2023.

Những biến động này diễn ra ngay sau khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, quy tụ nhiều nhà sản xuất hàng đầu thế giới, đã quyết định giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng hiện nay trong quý I/2024, do không đạt được thỏa thuận về một đợt cắt giảm mới giữa các nước thành viên.

Những nước sản xuất hơn 40% sản lượng dầu của thế giới như Saudi Arabia, Nga và các thành viên khác của OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện ở mức gần 2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024.

Tuy nhiên, trong số trên cắt giảm trên có ít nhất 1,3 triệu thùng/ngày là phần cắt giảm bổ sung tự nguyện mà Saudi Arabia và Nga đã thực hiện.

Các nhà sản xuất của OPEC+ cũng cho biết, việc cắt giảm sẽ được dỡ bỏ dần sau quý đầu tiên của năm sau nếu điều kiện thị trường cho phép.

Cuộc họp chính sách của OPEC+ diễn ra chậm hơn 4 ngày so với dự định trước đó bởi những bất đồng về hạn ngạch sản lượng dành cho các nhà sản xuất châu Phi.

Mới đây, OPEC+ đã mời Brazil, 1 trong 10 nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới trở thành thành viên của nhóm. Như vậy, Brazil sẽ chính thức gia nhập OPEC+ từ tháng 1/2024.

Giá dầu trượt xuống mức 80 USD/thùng Giá dầu trượt xuống mức 80 USD/thùng

VTV.vn -Sáng 27/11, giá dầu Brent xuống quanh mức 80 USD/thùng, khi giới đầu tư chờ đợi các nhà sản xuất lớn đạt được thỏa thuận hạn chế nguồn cung đến năm 2024 vào cuối tuần này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước