Giá dầu tăng cao tác động lên thị trường Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 10:04 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Giá dầu tăng cao đã gây ra nhiều tác động đáng chú ý lên thị trường Mỹ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đang ở mức 71,78 USD/thùng. Trên thị trường châu Á, dầu Brent biển Bắc đã chạm mức 77,89 USD/thùng và khả năng tăng tiếp lên ngưỡng 80USD/thùng được dự báo là hoàn toàn có thể.

Theo JP Morgan, giá dầu tăng cao đã khiến giá bán xe ô tô tại Mỹ đã giảm 0,9% vì người dân ngại di chuyển hơn trước để tiết kiệm chi phí. Giá nhiên liệu tăng nhưng chỉ đủ kéo chỉ tiêu lạm phát cơ bản tăng 0,1% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng khiến thị trường chứng khoán hồ hởi rót tiền vào.

Các nhà đầu tư dự đoán việc thiếu áp lực lạm phát sẽ khiến FED trì hoãn việc tăng lãi suất. Exxon Mobil vẫn là cổ phiếu dầu khí giao dịch tốt nhất suốt 6 phiên liên tiếp trong rổ 30. Chốt phiên ngày 10/5 tại Mỹ, các chỉ số chính đều xanh: Dow Jones tăng 0,8%; S&P500, Nasdaq cũng tăng lần lượt 0,94% và 0,89%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước