Giá dầu thế giới tăng do nỗ lực “đóng băng” sản lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/11/2016 14:55 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo ghi nhận, giá dầu tại sàn New York và London đã tăng thêm khoảng 2 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/11, giá dầu thô thế giới tăng lên trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu mỏ tiếp tục nỗ lực hoàn tất thỏa thuận đóng băng sản lượng nhằm kiềm chế tình trạng dư cung đã ám ảnh thị trường này vài năm qua.

Tại sàn New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12 tăng 1,8 USD lên mức 47,49 USD/thùng. Còn tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1 năm sau cũng tăng 2,04 USD, lên mức 48,90 USD/thùng.

Ban đầu, giới giao dịch cho rằng, OPEC khó có thể đạt được sự đồng thuận do nhiều nước thành viên, nhất là Iran, không muốn cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Tuy nhiên, triển vọng của thỏa thuận này đã sáng hơn khi Iran có thể sẽ được hưởng quyền miễn trừ nếu nước này đồng ý hạn chế thay vì cắt giảm sản lượng.

Các nước thành viên OPEC sẽ có một cuộc họp khác về cắt giảm sản lượng vào ngày 31/11 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước