Giá gạo xuất khẩu cao nhất trong gần 3 năm qua

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/06/2017 15:39 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Giá gạo xuất khẩu tăng liên tục, trước hết là do nhu cầu đang gia tăng trên thị trường thế giới, nhất là từ những nước châu Á như Bangladesh hay Philippines.

Trong mấy tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng và hiện đã ở mức cao nhất từ cuối năm 2014 trở lại đây. Nhiều nước trong khu vực đang quay trở lại nhập khẩu gạo Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, gạo xuất khẩu loại 5% tấm có giá FOB là 390 USD/tấn, mức giá cao nhất kể từ tháng 12/2014. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động trữ gạo, chưa vội bán ra, hy vọng giá sẽ còn tăng lên nữa, ít nhất là 400 USD/tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước