Gia Lai phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/12/2016 15:27 GMT+7

Hồ tiêu tại Gia Lai. (Ảnh: Huỳnh Kiên/Báo Gia Lai)

VTV.vn - Trong chương trình kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh Gia Lai, một trong những lĩnh vực được đặc biệt ưu tiên là các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Với diện tích hơn 80.000 ha cà phê, 100.000 ha cao su, 15.000 ha hồ tiêu, 17.000 ha điều, 38.000 ha mía, sản lượng cà phê nhân đạt trên 200.000 tấn, cao su trên 85.000 tấn mủ khô, hồ tiêu trên 49.000 tấn, mía 2,43 triệu tấn, sắn đạt 1,207 triệu tấn. Tuy nhiên, tỷ lệ chế biến còn rất thấp, cà phê mới chỉ đạt 2%, hồ tiêu 5%, chế biến cao su mới dừng lại ở công đoạn sơ chế mủ thô, còn lại là xuất thô nên giá trị kinh tế mang lại đạt thấp.

Vì vậy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo nên những sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu riêng là yêu cầu tất yếu hiện nay đặt ra đối với các doanh nghiệp nông sản Việt Nam khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu vào thị trường thế giới.

Với tiềm năng và thế mạnh sẵn có, đến với Gia Lai, các nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội khi thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước