Giá mía tăng cao, nông dân chưa muốn bán

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 06:15 GMT+7

Nông dân xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bán mía cho tư thương - Hình minh họa. (Ảnh: Báo Nhân dân)

VTV.vn - Mặc dù giá mía nguyên liệu đang được các nhà máy thu mua ở mức khá cao, song nông dân ở nhiều nơi vẫn chần chừ không muốn bán vì muốn chờ giá tăng hơn nữa.

Điều này khiến một số nhà máy phải sản xuất cầm chừng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn vùng ĐBSCL năm nay chỉ còn khoảng 42.000 ha mía, giảm khoảng 6.000 ha so với vụ trước.

Trong khi đó, toàn vùng có tới 9 nhà máy đường công suất lớn đang hoạt động. Vì thế, mối lo ngại lớn nhất của các nhà máy trong thời gian tới là thiếu mía nguyên liệu.

Nông dân 'găm' mía chờ giá cao Nông dân "găm" mía chờ giá cao Giá mía tăng cao kỷ lục Giá mía tăng cao kỷ lục Diện tích trồng giảm, giá mía tại ĐBSCL tăng cao kỷ lục Diện tích trồng giảm, giá mía tại ĐBSCL tăng cao kỷ lục

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước