Gia tăng "đào" tiền kỹ thuật số trái phép tại Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/04/2018 06:53 GMT+7

VTV.vn - Tờ Nikkei Asia Review cho biết, tình trạng tội phạm mạng "đào" tiền kỹ thuật số trái phép đang gia tăng chóng mặt tại Nhật Bản.

Trong vòng 1 năm nữa, 1/5 các tổ chức tài chính trên thế giới có thể sẽ giao dịch tiền kỹ thuật số. Đây là kết quả khảo sát vừa được Reuters thực hiện. Thậm chí, hơn 70% giám đốc các quỹ tài sản và ngân hàng lớn được hỏi cho biết, họ sẽ mua bán Bitcoin trong khoảng từ 3 - 6 tháng tới. Chính nhu cầu với tiền kỹ thuật số bùng nổ trong năm 2017 là nguyên nhân khiến các ngân hàng cân nhắc đưa vào thử nghiệm các dịch vụ trao đổi bằng loại tiền này.

Thông tin này là dấu hiệu cho thấy, dù không còn tăng giá mạnh như trước, tiền kỹ thuật số vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, cơn sốt tiền kỹ thuật số cũng kéo theo không ít hiện tượng tiêu cực. 

Tờ Nikkei Asia Review cho biết, tình trạng tội phạm mạng đào tiền kỹ thuật số trái phép đang gia tăng chóng mặt tại Nhật. Thủ đoạn mà các tin tặc sử dụng là cài chương trình đào tiền ảo vào các nền tảng quảng cáo trên website. 

Người dùng chỉ cần vào trang web, kể cả không click vào quảng cáo thì thiết bị cũng sẽ bị chiếm quyền sử dụng để đào tiền kỹ thuật số. Loại tiền được đào trộm nhiều nhất là "Monero". Các thiết bị thường bị chiếm quyền sử dụng nhiều nhất là máy tính để bàn, điện thoại thông minh và hệ thống máy chủ. 

Thống kê của công ty phát triển phần mềm bảo mật Trend Micro cho thấy, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2017, đã có 130.000 vụ trộm tiền ảo qua mạng máy tính bị phát hiện, tăng gấp gần 180 lần so với đầu năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước