Giá xăng dầu nhập khẩu tăng gần 30% so với cùng kỳ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/11/2017 18:26 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Số liệu từ Tổng cục Hải Quan, giá xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức trung bình hơn 530 USD/tấn.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu chủ yếu từ Singapore, chiếm tới 35% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu. Hàn Quốc đứng thứ hai, chiếm gần 23%.

Đáng chú ý là bên cạnh thị trường Hàn Quốc, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Nhật Bản và Thái Lan cũng tăng. Còn nhập khẩu từ thị trường Đài Loan lại sụt giảm mạnh tới hơn 90% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Triều Tiên thừa nhận giá xăng dầu tăng cao do các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thừa nhận giá xăng dầu tăng cao do các biện pháp trừng phạt Hôm nay (5/7), điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước Hôm nay (5/7), điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước Cạnh tranh giá xăng dầu - Chuyện lạ ở Trung Quốc Cạnh tranh giá xăng dầu - Chuyện lạ ở Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước