Giảm giá thức ăn chăn nuôi 5 - 7%

Đỗ Thủy, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/04/2017 11:17 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp lớn như CP, Dabaco đã tuyên bố sẽ giảm giá thức ăn chăn nuôi khoảng 5 - 7%.

Giá thịt lợn đang xuống mức thấp nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi nước ta và cũng là thấp nhất trên thế giới. Trước tình hình này, Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm nhằm tìm biện pháp cứu ngành chăn nuôi.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nhờ những chính sách ưu đãi đặc biệt của Chính phủ, ngành chăn nuôi đã có bước phát triển vượt bậc trong 20 năm qua và là tiền đề cho nhiều doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, lúc này, các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi cần chung tay chia sẻ với nông dân như là cách nuôi dưỡng thị trường lâu dài. Các doanh nghiệp lớn như CP, Dabaco cũng đã tuyên bố sẽ giảm giá thức ăn chăn nuôi khoảng 5-7%. Ngoài ra, lợn giống và thuốc thú y cũng sẽ giảm. Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ NN&PTNT cần sớm có hệ thống chế tài cũng như dự báo thị trường để tránh ồ ạt tăng đàn như hiện nay.

Trong 2 ngày tới, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT sẽ vào Đồng Nai và TP.HCM để tìm giải pháp tiêu thụ thịt lợn cho bà con nông dân. Việc xúc tiến thương mại mặt hàng này đến Trung Quốc và thị trường ASEAN cũng đang được rốt ráo thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước