Giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh

Hòa An-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 15:30 GMT+7

Giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh do nhiều nguyên nhân. (Ảnh minh họa)

Thống kê từ một số sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết,  số lượng giao dịch bất động sản quý II/2014 đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60% so với quý I.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc sàn bất động sản DTJ cho biết, nguyên nhân giao dịch bất động sản quý II giảm mạnh do một số tác động như: yếu tố tâm lý khách hàng lo lắng về sự chưa ổn định của kinh tế, mùa thi nên nhiều người tập trung vào chuyện thi cử của con cái...

Đặc biệt, một nguyên nhân được ông Khánh cho là có tác động lớn nhất làm giao dịch sụt giảm - đó là việc khi thị trường mới bắt đầu ấm lên thì rất nhiều chủ đầu tư và các sàn bất động sản, nhà môi giới đã tìm cách đẩy giá bất động sản, lại bắt đầu tạo giá chênh, giá ảo làm lũng đoạn thị trường.

Chính vì vậy, thị trường bất động sản như "một người vừa ốm dậy" lại đã tiếp tục bị tác động xấu và giao dịch lập tức bị chững lại. Đại diện sàn DTJ cũng dự đoán giao dịch bất động sản quý III có thể sẽ đi ngang, thậm chí có thể sẽ thấp hơn quý II của năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước