Giữ chân nhà đầu tư, Israel giảm thuế doanh nghiệp theo Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/12/2017 10:14 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: unitedwithisrael)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Israel đã lên tiếng cho biết, nước này sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ 24% xuống còn 23% ngay trong tháng này.

Sau khi dự luật cải cách thuế của Mỹ vừa được thông qua, Bộ trưởng Tài chính Israel cũng lên tiếng cho biết nước này cũng sẽ giảm thuế doanh nghiệp từ 24% xuống còn 23% ngay trong tháng này.

Một mức thuế thấp hơn, hấp dẫn hơn là bước đi quan trọng để Israel giữ chân được các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, vốn hoạt động tại Mỹ nhưng đặt trụ sở nghiên cứu tại Israel.

Ngành công nghiệp công nghệ cao của Israel chỉ đứng sau thung lũng Silicon của Mỹ, chiếm 14% sản lượng kinh tế đất nước, 50% giá trị xuất khẩu và 10% lực lượng lao động.

Israel tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi Israel tìm cách tăng cường ảnh hưởng ở châu Phi

VTV.vn - Thủ tướng Israel Benjiamin Netanyahu cho biết nước này sẽ mở đại sứ quán ở Rwada nhằm tăng cường ảnh hưởng của quốc gia Trung Đông này ở khu vực châu Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước