Goldman Sachs cắt giảm dự báo giá dầu trong quý III

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 14:58 GMT+7

Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu thô trong quý III. (Ảnh minh họa: Business Insider)

VTV.vn - Goldman Sachs mới đây đã hạ dự báo giá dầu thô WTI trong quý III/2017 từ 55 USD/thùng xuống còn 47,5 USD/thùng.

Việc hạ dự báo giá dầu thô WTI này xuất phát từ nguyên nhân sản lượng khai thác của Mỹ và một số quốc gia xuất khẩu dầu khác như: Nigeria, Libya liên tục tăng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, những chính sách mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ thúc đẩy các công ty năng lượng Mỹ gia tăng sản lượng, bao gồm cả các nhà khai thác dầu đá phiến.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn đang giữ thái độ khá bình thản. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất mới đây cho biết, OPEC và các nước ngoài khối tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện vẫn tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường trong phần còn lại của năm và sẽ không vội nghĩ đến chuyện cắt giảm sản lượng dầu hơn nữa.


Giá dầu giảm mạnh do nguồn cung tại Mỹ giảm yếu hơn dự báo Giá dầu giảm mạnh do nguồn cung tại Mỹ giảm yếu hơn dự báo Dự báo nguồn cung giảm trong quý II, giá dầu tăng Dự báo nguồn cung giảm trong quý II, giá dầu tăng Sản lượng dầu mỏ OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm Sản lượng dầu mỏ OPEC tăng bất chấp thỏa thuận cắt giảm


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước