Goldman Sachs phải đền bù 5 tỷ USD do gây ra bong bóng nhà đất năm 2008

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 11:50 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs sẽ phải đền bù 5 tỷ USD do gây ra bong bóng nhà đất hồi năm 2008. Đây là quyết định mới nhất từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Goldman Sachs bị cáo buộc gian dối trong tiếp thị trái phiếu thế chấp cho giới đầu tư nhà đất. Số tiền mà ngân hàng này phải trả để dàn xếp vụ việc bao gồm khoản phạt dân sự 2,4 tỷ USD nộp cho chính quyền Mỹ, và 1,8 tỷ USD đền bù cho các chủ nhà và người vay bị thiệt hại trong vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước