Google kháng cáo án phạt của EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 16:23 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tòa công lý châu Âu cho biết Google đã nộp đơn kháng nghị, chống lại án phạt kỷ lục mà Brussels đưa ra, với cáo buộc lạm dụng vị trí độc quyền.

Động thái này càng làm gia tăng căng thẳng đã tồn tại nhiều năm qua giữa Ủy ban châu Âu và gã khổng lồ Internet.

Hồi tháng 6 vừa qua, Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã công bố mức án phạt lên tới 2,4 tỷ Euro (tương đương 2,7 tỷ USD) đối với Google, do vi phạm các quy định về chống độc quyền của EU trong lĩnh vực bán hàng trên mạng.

Số tiền 2,4 tỷ Euro là mức án phạt kỷ lục đối với một công ty trong một vụ kiện chống độc quyền do EU phán quyết.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 7 năm từ khi xuất hiện nhiều lời than phiền từ các đối thủ như TripAdvisor, Expedia.

Google đối mặt với điều tra thuế tại Bỉ Google đối mặt với điều tra thuế tại Bỉ

VTV.vn - Chi nhánh Google tại Bỉ đang đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến thuế sau khi "gã khổng lồ" công nghệ này của Mỹ đã phải nộp hàng triệu EUR tiền thuế tại Anh và Italy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước