Indonesia đánh thuế Google

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 10:07 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Indonesia cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận áp thuế năm 2016 với Google nhưng từ chối tiết lộ nội dung chi tiết.

Chính phủ Indonesia đã bắt đầu siết chặt quản lý, đánh thuế đối với các công ty công nghệ cao hoạt động kinh doanh tại Indonesia. Trước hết là với tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ - Google, trong bối cảnh các công ty đang ngày càng mở rộng hoạt động, song chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Động thái trên được xem như một tín hiệu tích cực cho thấy chính phủ "đất nước vạn đảo" có thể theo đuổi chính sách áp thuế đối với các công ty công nghệ khác như Facebook và Twitter.

Việc đàm phán ký kết thỏa thuận nói trên được thực hiện sau khi Chính phủ Indonesia cuối năm 2016 phong tỏa hoạt động của Google trong vòng 1 tháng với cáo buộc hãng công nghệ nổi tiếng không đóng thuế đầy đủ.

Trước đó, hồi tháng 9/2016, Indonesia đã yêu cầu Google thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong 5 năm qua, trong đó khoản thuế riêng năm 2015 là hơn 400 triệu USD. Tuy nhiên, Google đã dẫn ra các chứng cứ cho thấy doanh thu của hãng tại Indonesia thấp hơn nhiều so với số liệu mà quan chức Bộ Tài chính đưa ra.

EU phạt Google 2,4 tỷ Euro vì vi phạm quy định chống độc quyền EU phạt Google 2,4 tỷ Euro vì vi phạm quy định chống độc quyền

VTV.vn - Ngày 27/6, Ủy ban châu Âu tuyên bố phạt hãng Google của Mỹ khoản tiền kỷ lục 2,4 tỷ Euro do hãng này lạm dụng vị thế độc quyền, trái với luật lệ của Liên minh châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước