Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89%

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 07:36 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Chiều 28/2, Cục Thống kê thành phố Hà Nội công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tại Hà Nội tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 2,86% so cùng kỳ.

Do có Tết Nguyên đán nên trong tháng qua, hầu hết các nhóm hàng đều tăng, đặc biệt là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng hơn 2% so với cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu các mặt hàng lương thực, thực phẩm như thịt lợn, thịt bò, gia cầm, thủy sản và một số loại rau củ tăng giá. 

Nhu cầu đi du lịch, nghỉ ngơi và giải trí trong tháng qua cũng tăng mạnh, khiến chỉ số các nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm 2017 tăng 3,53 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong năm 2017 tăng 3,53

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng đã nâng CPI bình quân cả năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước