Hạn chế tối đa chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư trong kêu gọi đầu tư công tư

Quỳnh Như (VTV9)-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 10:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư trong kêu gọi đầu tư công tư.

Việc thực hiện chỉ định nhà thầu, nhà đầu tư theo hình thức BT, PPP, BOT khá phổ biến trong thời gian qua và đã bộc lộ những mặt hạn chế, có thể dẫn đến phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm. Đó là nhận định của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM trong một văn bản kiến nghị mới đây. Văn bản này được đưa ra trong bối cảnh TP.HCM công bố 133 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức xã hội hóa dưới hình thức BT, PPP, trong đó phần lớn là các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông, chỉnh trang đô thị.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, việc chỉ định này đã tạo điều kiện cho nhà thầu, nhà đầu tư được hưởng lợi "kép" lúc nhận thầu thi công công trình và khi đầu tư kinh doanh các khu đất đối ứng ở những địa điểm đắc địa. Một mặt hạn chế khác là nguồn vốn chủ sở hữu của nhiều nhà thầu, nhà đầu tư chỉ chiếm khoảng 10%, 90% vốn đầu tư xây lắp còn lại là vốn vay ngân hàng nên tiềm ẩn rủi ro và có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.

Do vậy, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị hạn chế tối đa việc chỉ định nhà thầu, chỉ định nhà đầu tư để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, làm lợi cho ngân sách Nhà nước.

Bất cập chỉ định thầu BOT Bất cập chỉ định thầu BOT

VTV.vn - Chỉ định thầu làm triệt tiêu tính cạnh tranh. Trong khi đó, đây là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo tính hiệu quả của dự án BOT.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước