Hàn Quốc buộc tội Nissan gian lận khí thải

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/02/2017 20:17 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngày 9/2, một tòa án của Hàn Quốc đã ra phán quyết chống lại hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản do gian lận khí thải.

Năm 2016, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã yêu cầu Nissan thu hồi 814 chiếc xe ô thể thao chạy bằng động cơ diesel Qashqai của hãng và phạt hãng này 330 triệu Won (khoảng 288.000 USD) do sử dụng thiết bị gian lận khí thải ở dòng xe trên.

Sau đó, hãng Nissan đã phản đối yêu cầu trên của Bộ Môi trường Hàn Quốc và kiện Bộ này lên tòa án. Tuy nhiên, phán quyết do tòa án Hàn Quốc đưa ra ngày 9/2 đã ủng hộ án phạt của Bộ Môi trường Hàn Quốc đối với hãng Nissan.

Hiện, Hàn Quốc là quốc gia duy nhất buộc tội hãng Nissan gian lận khí thải.

Luxembourg điều tra vụ gian lận khí thải của Volkswagen Luxembourg điều tra vụ gian lận khí thải của Volkswagen Pháp điều tra hãng xe Renault gian lận về khí thải Pháp điều tra hãng xe Renault gian lận về khí thải Mỹ cáo buộc hơn 100.000 ô tô của Fiat Chrysler gian lận khí thải Mỹ cáo buộc hơn 100.000 ô tô của Fiat Chrysler gian lận khí thải

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước