Hàn Quốc: Đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 16:39 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay nhiều doanh nghiệp tại Hàn Quốc đang đẩy mạnh chuyển đổi lao động phi chính thức sang chính thức.

Hiện nay ở Hàn Quốc, cứ 3 công nhân làm việc trong các công ty lớn lại có một người là lao động không thường xuyên (nhân viên phi chính thức), thực hiện những công việc không được sự bảo vệ của xã hội và Luật lao động.

Tỷ lệ lao động không chính thức tại Hàn Quốc đã ghi nhận cao hơn 4% so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD. Để đối phó với tình trạng này, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hàng tỉ USD để cân bằng nguồn lực, đào tạo 60 nghìn lao động trở thành nhân viên chính thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước