Hàn Quốc điều tra 286 cá nhân nghi trốn thuế

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 09/08/2017 16:40 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 9/8 cho biết, đã mở cuộc điều tra nhằm vào 286 đối tượng nghi có hoạt động trốn thuế.

NTS cho biết đang tiến hành kiểm tra các cá nhân sở hữu nhiều tài sản bất động sản và những người giàu nghi đã làm giả các thông tin giao dịch bất động sản về mức giá chính xác và tên người mua, người bán để trốn thuế thu nhập chuyển nhượng.

Ngoài ra, các công ty bất động sản khuyến khích, khách hàng thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản bất hợp pháp để thu lợi nhuận cũng thuộc diện điều tra.

Theo đó, NTS sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt gồm 371 thành viên để tập trung giải quyết các hoạt động trốn thuế và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ có liên quan. Lực lượng này sẽ rà soát tất cả các hồ sơ tài chính của các đối tượng tình nghi, kể cả các thành viên trong gia đình họ.

Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các giải pháp nghiêm khắc nhằm ổn định thị trường nhà ở đang vốn đang rất bất cập tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận. Trong đó, chính phủ đã ban hành lệnh cấm các khoản vay ngân hàng đối với các cá nhân sở hữu nhiều tài sản bất động sản và cấm người dân không bán lại quyền mua nhà, đồng thời áp thuế cao đối với các giao dịch bất động sản.

Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc Hệ quả từ sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc

VTV.vn - Sự phát triển quá nóng thị trường bất động sản tại Hàn Quốc được cho là sẽ dẫn đến những hệ quả tiêu cực cho nền kinh tế nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước