Hàn Quốc: Dự trữ ngoại tệ tăng lần đầu tiên trong 4 tháng

Theo Kim Dung/TTXVN-Thứ bảy, ngày 04/02/2017 08:17 GMT+7

Ảnh minh họa:

VTV.vn - Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 1/2017 tăng lên 374,04 tỷ USD, mức tăng đầu tiên trong 4 tháng.

Số liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 3/2 cho thấy dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc phục hồi trong tháng 1 do việc đồng USD yếu đi làm tăng giá trị của các tài sản được định giá bằng đồng tiền khác.

Trong tháng 1, đồng Euro tăng 2,1% so với USD, trong khi đồng Bảng Anh và Yen Nhật cũng tăng hơn 2% giá trị so với USD. Đồng AUD tháng vừa qua tăng 4,7% so với đồng bạc xanh.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/1 phát hành 1 tỷ USD trái phiếu bình ổn ngoại hối kỳ hạn 10 năm bằng tiền USD cũng đã góp phần làm tăng nguồn ngoại tệ mà BoK nắm giữ.

Tính đến cuối tháng 12/2016, Hàn Quốc là nước nắm giữ ngoại tệ lớn thứ 8 trên thế giới.

Hàn Quốc: Tỷ lệ thất nghiệp năm 2016 cao kỷ lục Hàn Quốc: Tỷ lệ thất nghiệp năm 2016 cao kỷ lục Hàn Quốc tiếp tục là nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới Hàn Quốc tiếp tục là nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới Luật chống tham nhũng thay đổi đáng kể xã hội Hàn Quốc Luật chống tham nhũng thay đổi đáng kể xã hội Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước