Hàn Quốc thắng kiện Mỹ về thuế chống bán phá giá sản phẩm ống thép

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 16/01/2018 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Sau hơn 3 năm khởi kiện, Hàn Quốc đã chính thức giành phần thắng trong vụ kiện về việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm ống thép Hàn Quốc tại WTO.

Trước đó, vào tháng 7/2014, Bộ Thương mại Mỹ đã đơn phương áp thuế chống bán phá giá từ 9,9-15,8% đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (viết tắt là OCTG) nhập khẩu từ các công ty sản xuất thép của Hàn Quốc như Hyundai Steel... Phán quyết này của WTO đã được xác nhận vì phía Mỹ không kháng cáo trong vòng 60 ngày.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ống thép dẫn dầu của nước này sang Mỹ lên đến 818 triệu USD trong năm 2013, thời điểm trước khi vị áp thuế và kim ngạch này đã giảm xuống mạnh tới 70% trong năm 2016.

Thép Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO Thép Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ khởi kiện Hoa Kỳ ra WTO Mỹ áp thuế chống bán phá giá hơn 750 đối với thép Nga Mỹ áp thuế chống bán phá giá hơn 750 đối với thép Nga Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá thép với 7 quốc gia Mỹ áp đặt thuế chống bán phá giá thép với 7 quốc gia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước