Hãng thời trang H&M vướng bê bối

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/01/2018 10:50 GMT+7

VTV.vn - Hãng thời trang H&M nổi tiếng của Thụy Điển đang gặp một bê bối lớn, khi "vô tình" chọn một bức ảnh đặc biệt nhạy cảm, để quảng cáo cho một sản phẩm của mình.

Chiếc áo khoác có mũ màu xanh lá cây có in dòng chữ tiếng Anh tạm dịch là "con khỉ hay ho nhất khu rừng" lại được H&M cho một cậu bé da màu mặc. Hình ảnh này đã làm cộng đồng người da màu cực kỳ phẫn nộ vì họ cho rằng thể hiện sự phân biệt chủng tộc. Dù H&M đã nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi nhưng vẫn không thể xoa dịu dư luận. Người tiêu dùng quốc tế kêu gọi tẩy chay H&M. Thậm chí, người dân ở Nam Phi đã tới đập phá các cửa hàng của hãng thời trang này.

Trước đó, rất nhiều công ty lớn đã gặp phải bê bối kiểu như thế này. Điển hình như, Zara hồi năm 2014 cũng đã phải gỡ bỏ sản phẩm áo ngủ kẻ sọc với hình ngôi sao vàng vì người tiêu dùng cho rằng có sự tương đồng với trang phục của các tù nhân Do Thái trong trại tập trung. Hãng mỹ phẩm Dove năm ngoái đã phải xin lỗi vì phát quảng cáo một phụ nữ da màu bỗng nhiên trở thành da trắng vì dùng sản phẩm của hãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước