Hậu Giang cung cấp hàng chục nghìn chậu mai Tết

Thanh Chương - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 16:05 GMT+7

VTV.vn - Trong khi hầu hết vườn mai ở ĐBSCL bị nở sớm, các nhà vườn ở Hậu Giang đã xử lý thành công để cung cấp hàng chục nghìn chậu mai trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu này.

Dịp Tết năm nay, làng mai Phú Hưng, huyện Châu Thành cung cấp cho thị trường 15.000 chậu, tăng hơn 20% so với năm trước. Các vườn mai ở thị xã Ngã Bảy cũng cung cấp cho thị trường khoảng 300 chậu, với giá từ 3 - 5 triệu đồng/chậu.

Ngoài các chậu mai thường, các hộ còn đi săn lùng các gốc mai lâu năm để tạo dáng thành mai trung hay cổ thụ, có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Theo các nhà vườn trồng mai, năm nay, mai vàng sẽ thiếu hàng do ở các tỉnh miền Trung và TP.HCM bị thất thu. Hiện nay, mai ở các vườn đã cho nụ hơn 90% và đang trong giai đoạn lặt lá.

Với kỹ thuật xử lý cho mai ra hoa đúng ngay dịp Tết, nhà vườn của Hợp tác xã mai vàng Phú Hưng sẽ cung cấp sản lượng lớn cho thị trường. Do hút hàng nên dự kiến mai Tết năm nay sẽ trúng giá, ăn Tết sung túc hơn các năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước