Hậu Giang: Người dân sử dụng phân bón nghi giả

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/06/2017 17:30 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một nông dân ở huyện Phụng Hiệp sử dụng phân bón có dấu hiệu là giả. Bởi sau gần 2 tháng sử dụng, cây trồng không phát triển như những năm trước.

Tháng 2/2017, ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang) mua 10 bao phân NPK từ một cơ sở gần nhà, giá mỗi bao là 670.000 đồng. Sử dụng số phân này bón cho mía thì mía không tốt, còn bón cho bầu thì bầu héo dây rồi chết.

Điều lạ nữa là khi dùng tay bóp, phân rã ra giống như là vôi. Thấy nhiều dấu hiệu không bình thường, ông Nghĩa đã tìm đến cửa hàng đã bán phân NPK cho mình. Chủ cơ sở cam đoan loại phân của cơ sở đảm bảo chất lượng. Nhưng khi đề cập đến nguồn gốc, xuất xứ của loại phân bón mình đang bán, chủ cơ sở khá e dè.

Với những bao phân NPK mà ông Nghĩa đã mua, hiện ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã lấy mẫu đem đi xét nghiệm. Mặc dù chưa biết loại phân này có kém chất lượng hay không nhưng trước mắt gia đình người nông dân này đang đối diện với nguy cơ mất mùa mía.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước