Hoa Kỳ lại nâng mức thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/09/2017 09:34 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa quyết định nâng mức thuế chống bán phá giá với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam sau đợt xem xét hành chính lần thứ 13.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), mức thuế mới là 2,39 USD/kg cá tra phi lê đông lạnh, cao gấp 3 lần so với đợt đánh thuế trước.

Theo VASEP, đây là lần đầu tiên DOC có những điều chỉnh hoàn toàn thiếu cơ sở pháp lý và bỏ qua các quy định thông thường từ trước đến nay. Việc này cũng thể hiện sự không công bằng, trái với các quy định về luật chống bán phá giá thông thường, đồng thời mang tính áp đặt và vô lý đối với các doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh vào thị trường Hoa Kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của ngành cá tra Việt Nam, chiếm khoảng 22% thị phần.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

VTV.vn - Sản phẩm cá tra, ba sa của Việt Nam khi nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn 1/8/2014 đến 31/7/2015 sẽ phải bị áp thuế suất toàn quốc là 2,39 USD/kg.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước