Hơn 1.200 tỷ USD trái phiếu chính phủ các nước bị bán tháo

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/11/2016 15:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Eyewire

VTV.vn - Theo Bloomberg, nguyên nhân trái phiếu bị bán tháo là do giới đầu tư toàn cầu lo ngại tác động từ chính sách kinh tế mới khi ông Donlad Trump nhận chức Tổng thống Mỹ.

Làn sóng bán tháo trái phiếu còn có sự góp mặt của Ngân hàng Trung ương Mỹ khi một lượng lớn trái phiếu chính phủ được bán để trang trải cho số nợ công của nước này.

Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu Đức, Nhật Bản, Australia và nhiều nơi khác trên thế giới cũng chao đảo theo, rất nhiều trái phiếu quốc tế khác cũng được bán ra trong phiên giao dịch ngày 14/11.

Việc bán tháo trái phiếu chính phủ đã khiến rất nhiều chuyên gia lo ngại sẽ ảnh hưởng tới các chính sách kinh tế của ông Trump khi ông bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng vào tháng 1/2017.

Nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 3 tỷ USD khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc Nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 3 tỷ USD khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc

VTV.vn - Nền kinh tế Hàn Quốc vừa chứng kiến đợt rút vốn trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 2/2016, do trái phiếu đến ngày đáo hạn trong tháng 10/2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước