Hy Lạp chấp nhận "đau đớn" để nhận gói cứu trợ thứ 3

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 11:28 GMT+7

VTV.vn - Để nhận được các khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ Euro, Hy Lạp sẽ phải thắt lưng buộc bụng, trong đó có cắt giảm quỹ lương hưu.

Trong bài phát biểu trước hàng ngàn cử tri tại sân vận động Athens, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras khẳng định việc cắt giảm lương hưu sẽ không nghiêm trọng như dự báo trước đó.

Theo đó, bản dự thảo sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu tháng 2. Trước đó, chính phủ tiền nhiệm đã cắt giảm 40% tiền lương hưu dưới sức ép của Liên minh châu Âu EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, hai chủ nợ chính của Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước