IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/01/2016 10:05 GMT+7

Tăng trưởng toàn cầu giảm do sự sụt giảm của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 19/1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với dự báo công bố hồi tháng 10/2015.

Cụ thể, trong bản cập nhật báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới", IMF dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm 2016 và 3,6% trong năm 2017, giảm 0,2% so với dự báo trước đó.

Báo cáo của IMF chỉ ra 3 nhân tố có khả năng ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu đó là sự giảm tốc của các thị trường mới nổi, Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu từ một nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu sang nền kinh tế tiêu dùng, khả năng tăng lãi suất của FED.

IMF nhận định, tăng trưởng toàn cầu có thể chệch hướng nếu những nhân tốc này không được kiểm soát hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước