IMF: Kinh tế Malaysia ước tăng trưởng 5-5,5% trong năm 2018

TTXVN-Thứ ba, ngày 12/12/2017 21:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thestar)

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tăng trưởng GDP thực của Malaysia ước dao động từ 5-5,5% trong năm 2018.

Bà Nada Choueiri, dẫn đầu phái đoàn IMF mới hoàn tất chuyến công tác tại Malaysia, nhận định nền kinh tế Malaysia đã cho thấy "tính kiên cường" trong những năm gần đây và tiếp tục vận hành tốt. Tăng trưởng GDP thực của Malaysia được dự đoán đạt 5,5-6% trong năm nay, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa và xuất khẩu mạnh. Lạm phát của Malaysia đã tăng nhờ giá dầu đi lên và được dự đoán đạt gần 4%.

Theo bà Choueiri, tăng trưởng GDP thực của Malaysia ước đạt 5-5,5% trong năm sau, trong bối cảnh lạm phát năm 2018 được dự đoán giảm xuống mức 3-3,5%. Bà Choueiri cho biết lĩnh vực tài chính của Malaysia đang hồi phục giữa bối cảnh lợi nhuận và tính thanh khoản ngân hàng ổn định, trong khi doanh nghiệp có khả năng tiếp cận tốt với dòng tín dụng.

Trong một thông tin có liên quan, hãng Moody's Investor Service mới đây dự đoán giá bất động sản ở Malaysia sẽ giảm đáng kể do nhu cầu yếu nếu tình trạng dư cung tiếp tục kéo dài. Báo cáo trên được Moody’s đưa ra sau khi Chính phủ Malaysia ban hành lệnh cấm xây mới các khu mua sắm, tổ hợp thương mại, và căn hộ cao cấp có giá trên 1 triệu ringgit (242.895 USD) nhằm giải quyết tình trạng dư cung trên thị trường bất động sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước